Nhân viên ngân hàng NN-PTNT bị truy tố

Ngày 27-4, nguồn tin từ Viện KSND TPHCM cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1982, ngụ quận 3 TPHCM) về tội “Tham ô tài sản”. Bị can Hương nguyên là giao dịch viên của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Củ Chi.

(SGGP).- Ngày 27-4, nguồn tin từ Viện KSND TPHCM cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1982, ngụ quận 3 TPHCM) về tội “Tham ô tài sản”. Bị can Hương nguyên là giao dịch viên của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Củ Chi.

Theo quy định của ngân hàng, giao dịch viên được quyền tự thu – chi, giải quyết cho khách hàng rút hoặc nộp tiền mặt với số tiền tối đa 50 triệu đồng không cần thông qua xét duyệt của lãnh đạo ngân hàng.

Lợi dụng quy định này, Hương lập giả chứng từ và ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác rồi chiếm hưởng cho cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2-2008 đến tháng 8-2008, Hương chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của ngân hàng.

Sau khi gây án, Hương bỏ trốn lên Đắc Lắc, Gia Lai; sau đó bị bán sang Trung Quốc, đầu năm 2011, Hương trốn về TPHCM đầu thú. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục