5 năm tù cho mẹ ruột hành hạ dã man con gái

(SGGP).- Ngày 6-5, tại Nhà thi đấu huyện Lai Vung, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án hành hạ con ruột mới 9 tháng tuổi đối với 2 bị cáo Lê Thành Tám (SN 1976, xã Hòa Thành) và Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1981, xã Long Hậu, huyện Lai Vung).

Cuối năm 2009, Xuân Lan sinh bé Như Ý. Tháng 7-2010, dù đã có gia đình nhưng Lê Thành Tám vẫn sống như vợ chồng với Xuân Lan tại xã Long Hậu. Do bé Như Ý hay khóc nên Tám bịa chuyện bé bị “ma nhập” cần phải “trừng trị”. Ngày 14-8-2010, Tám bắt đầu ra tay hành hạ dã man bé Như Ý đến kiệt sức nhưng Xuân Lan vẫn đồng ý và còn lấy điện thoại di động quay lại. Từ đó, bé Như Ý bắt đầu chuỗi ngày “chết đi sống lại” do bị cha dượng hành hạ, trước sự bàng quang của mẹ ruột.

Chính Xuân Lan cũng có 4 lần đánh đập con ruột của mình bằng cây. Như Ý ngày càng suy kiệt, thân thể đầy thương tích, lở loét. Ngày 16-9-2010, bé Như Ý được các ngành chức năng và công an địa phương giải cứu đưa đi bệnh viện. Theo kết quả giám định pháp y, Như Ý bị thương tật vĩnh viễn 25%, chưa kể những vết sẹo ở phần mềm…

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Xuân Lan 5 năm tù giam và Lê Thành Tám 6 năm tù giam cùng tội danh “cố ý gây thương tích”.  

B.ĐẠI

Tin cùng chuyên mục