Chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng, lãnh án chung thân

(SGGP).- Ngày 24-5, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lê Thị Yến Đào (SN 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, thời gian trước và trong khi công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Long Thành Bắc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh, bị cáo Đào vay mượn tiền của người khác để cho vay lại kiếm lời nhưng bị thua lỗ.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 6-2009 đến tháng 1-2010, Đào vay tiền nhiều người với lãi suất cao (từ 12% – 15%/tháng). Tin lời, 21 người cho Đào vay tổng cộng gần 12 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

L.T.Hân

Tin cùng chuyên mục