Phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai tại Hóc Môn - Khuất tất trong đảo nợ

Ngày 15-6, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn.

(SGGP). – Ngày 15-6, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Thành Phát) cùng chồng là Hà Văn Hòa (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Thành Phát) dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TPHCM để trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, Hà dùng hồ sơ dự án này đưa vào thế chấp vay, chiếm đoạt 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn.

Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, Hà, Hòa đã đưa tiền “bôi trơn” cho nhiều cán bộ, lãnh đạo của xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn.

Trình bày với hội đồng xét xử, bị cáo Hà kêu oan cả hai tội danh, khai rằng số tiền 1 tỷ đồng đưa bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) là cho mượn sửa nhà chứ không phải tiền “lót tay” để xin dự án; riêng số tiền 400 triệu đồng là do Hòa đưa, bản thân mình không biết. Hà cũng thừa nhận việc dùng giấy tờ giả làm hồ sơ xin vay tiền của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn là sai, nhưng một mực phủ nhận đó là hành vi lừa đảo.

Bị cáo Hòa kêu oan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đổ trách nhiệm xin vay rồi chiếm đoạt 3.000 lượng vàng SJC, 18 tỷ đồng của ngân hàng cho vợ.

Bị cáo Khỏe thừa nhận đã nhận tổng cộng 1,4 tỷ đồng từ vợ chồng Hà – Hòa và nhiều lần ký cũng như chỉ đạo cấp dưới xác nhận không đúng thực tế, giúp vợ chồng Hà – Hòa lừa dối các cơ quan chức năng của thành phố trong quá trình phê duyệt dự án tại xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn; cho rằng bị cáo bị xét xử là đúng tội, chỉ xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Hôm nay 16-6, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục