Vụ chuyển nhượng đất trái phép tại quận Gò Vấp: Nguyên Chủ tịch UBND quận Trần Kim Long lãnh án 30 năm tù

Hôm nay 19-7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Kim Long (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp). Đây là phiên xử thứ 5 liên quan đến vụ chuyển nhượng đất đai trái phép xảy ra tại quận Gò Vấp. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Long mức án 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm tù tội “Đưa hối lộ”, 6 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh trên là 30 năm tù.
Vụ chuyển nhượng đất trái phép tại quận Gò Vấp: Nguyên Chủ tịch UBND quận Trần Kim Long lãnh án 30 năm tù

(SGGPO).- Hôm nay 19-7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Kim Long (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp). Đây là phiên xử thứ 5 liên quan đến vụ chuyển nhượng đất đai trái phép xảy ra tại quận Gò Vấp. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Long mức án 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm tù tội “Đưa hối lộ”, 6 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh trên là 30 năm tù.

Tại phiên xử sơ thẩm lần thứ hai vào tháng 6-2010, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Long mức án tổng hợp là 26 năm tù giam về hai tội “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Long làm đơn kháng cáo kêu oan, Viện trưởng Viện KSND TPHCM có văn bản kháng nghị đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng thêm tội danh “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Long.

Trần Kim Long trên đường về trại giam

Trần Kim Long trên đường về trại giam

Tại phiên xử phúc thẩm lần thứ hai vào ngày 6-10-2010, đại diện Viện KSND Tối cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu nhận định: hành vi Long nhận tiền từ lãnh đạo Công ty Xây dựng Gò Vấp (viết tắt Công ty XDGV, sau đổi tên thành Công ty Địa ốc Gò Môn, nay là Công ty cổ phần địa ốc 6) đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”. Việc tòa án cấp sơ thẩm nhập hành vi này chung với hành vi hưởng lợi từ việc Công ty XDGV thanh toán 131 triệu đồng cước phí hai số điện thoại di động cho Long và xét xử chung về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” là không đúng.

Chấp thuận quan điểm trên, hội đồng xét xử của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Long, giao về cho TAND TPHCM xét xử lại.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Phạm Thị Tuyết Lan (đã bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân về hai tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về sử dụng đất đai”) cấu kết với Trần Kim Long, Dương Công Hiệp (nguyên Phó Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp, bị tuyên phạt 14 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về sử dụng đất đai”), Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty XDGV, bị tuyên phạt 28 năm tù giam về hai tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”), Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó Giám đốc Công ty XDGV, bị tuyên phạt 28 năm tù giam về hai tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”) lập thủ tục hợp thức hóa hai hợp đồng chuyển nhượng hơn 11 ha đất tại phường 12 quận Gò Vấp trái pháp luật nhằm nâng giá đất cao hơn nhiều so với thực tế chuyển nhượng; qua đó chiếm đoạt của Công ty XDGV hơn 16,6 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Long khai báo lòng vòng, phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Long cho rằng cơ sở để đồng ý phê duyệt việc chuyển nhượng 81.662 m² đất giữa Công ty XDGV và Phạm Thị Tuyết Lan (thể hiện trong hợp đồng không số, ngày 12-9-2000) là căn cứ theo văn bản đề nghị của Công ty XDGV. Đối với khoản tiền “lại quả” 250 triệu đồng nhận từ Hiệp (do Lan nhờ chuyển giùm), bị cáo khai đó là tiền mượn để sửa nhà; đồng thời không thừa nhận rằng đã nhận 290 triệu đồng “chia phần” từ Châu sau khi việc chuyển nhượng đất đai hoàn tất, mà chỉ có mượn 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, những lời khai này đều bị các đồng phạm Dương Công Hiệp, Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm bác bỏ. Cả ba khai rằng: với tư cách là người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn quận Gò Vấp, chính Long đã chỉ đạo Công ty XDGV phải chuyển nhượng đất của Lan làm dự án Khu dân cư đô thị; sau đó cũng chính Long hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng đất trái pháp luật.

Dương Công Hiệp khai thêm: “Gần Tết âm lịch năm 2001, Lan nhờ tôi chuyển cho Long 400 triệu đồng. Lan bảo cứ nói với Long rằng đây là khoản tiền “lại quả” 5.000 đồng/m2 (80.000 m²  đất chuyển nhượng theo hợp đồng ngày 12-9-2000 x 5.000 đồng/m²  = 400 triệu đồng – PV) thì Long sẽ biết. Khi nghe vậy, tôi nghĩ là giữa Lan và Long đã có thỏa thuận trước. Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ đưa cho Long 250 triệu đồng, về sau tôi dùng số tiền 50 triệu đồng để làm thủ tục hợp thức hóa giấy tờ đất cho Long. 100 triệu đồng còn lại, tôi đã nộp tại cơ quan điều tra sau khi bị khởi tố. Khoản tiền 250 triệu đồng tôi chuyển từ Lan sang cho Long không liên quan gì đến khoản tiền đền bù đất của gia đình Long bị giải tỏa mà Long nhờ tôi nhận giùm vào khoảng năm 2003”.

Lê Minh Châu cũng khai rằng đã trích trong số tiền nhận hối lộ từ Lan đưa cho Long nhiều lần tổng cộng 290 triệu đồng.

Đối với vai trò “đạo diễn” trong việc “chạy án”, Long không thừa nhận như cáo trạng quy kết mà chỉ nhận rằng giới thiệu cho Lâm làm quen với Nguyễn Đỗ Hùng (nguyên nhân viên Văn phòng Quốc hội phía Nam) và xin số điện thoại của Nguyễn Minh Hoàng (bị tòa án tuyên phạt 4 năm 2 tháng 12 ngày tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”), mọi việc diễn ra sau đó Long không hỏi đến. Thế nhưng, được gọi lên thẩm vấn, Hoàng cho biết: “Hùng nói với tôi rằng Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long nhờ “lo” giùm vì Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra việc chuyển nhượng đất trái phép xảy ra tại Công ty XDGV”.

Lâm cũng xác nhận rằng Long yêu cầu mình gặp Hoàng để “chạy” sao cho vụ chuyển nhượng đất trái phép giữa Công ty XDGV và Lan không bị xử lý hình sự; và khi Lâm lo ngại có thể bị Long gài bẫy thì Châu trấn an rằng không có chuyện đó, bởi Long hiện cũng đang lo lắng do đã nhận tiền từ Châu. Tổng cộng Châu, Lâm đã đưa cho Hoàng 30.000 USD và 20 triệu đồng, nhưng Hoàng không thực hiện lời hứa của mình. 

16 giờ chiều nay, sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, đây là vụ án tham nhũng quy mô lớn, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Long là cán bộ chủ chốt lãnh đạo UBND quận Gò Vấp, cùng với các bị cáo khác là Bí thư Quận ủy, lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước vì lợi ích vật chất đã tha hóa biến chất, cấu kết với nhau tạo điều kiện cho Phạm Thị Tuyết Lan chuyển nhượng đất trái phép, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, bản thân và gia đình có công với cách mạng nên cũng cần giảm một phần hình phạt đối với bị cáo.

Với những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Long mức án 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm tù tội “Đưa hối lộ”, 6 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh trên là 30 năm tù.

Vụ chuyển nhượng đất trái phép ở quận Gò Vấp:

- Vụ chuyển nhượng đất trái phép tại quận Gò Vấp: Nguyễn Văn Tính được đề nghị giảm án

- Bị cáo Lan thừa nhận có đưa phong bì

- Mượn tiền nhưng chưa kịp trả?!

- Sáng 8-6, xét xử lại vụ sang nhượng đất trái phép tại Gò Vấp

- Nguyên lãnh đạo quận Gò Vấp “tái” hầu tòa 

- Đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm

- Xét xử vụ mua bán đất trái phép tại Công ty Địa ốc Gò Môn

- Những khoảng mờ trong vụ án Gò Môn

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục