Y án tử hình và chung thân hai kẻ giết cô giáo

Sáng 29-7, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết hại dã man cô giáo tại huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

(SGGP).- Sáng 29-7, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết hại dã man cô giáo tại huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa). Do thua độ bóng đá, túng tiền tiêu xài, Nguyễn Đức Dũng (SN 1991, trú tại thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Tân (SN 1992, trú cùng địa chỉ) lên kế hoạch đi cướp tài sản của cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1958, trú ở thôn 4, xã Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa), giáo viên dạy văn của Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh).

Vào lúc 18 giờ ngày 23-6-2010, chúng đến nhà cô Nga, lúc này cô ở nhà một mình nên chúng quyết định ra tay. Sau khoảng một giờ núp trong vườn đợi, lúc cô Nga đi ra vườn, Tân và Dũng đã sát hại cô Nga và lấy đi nhiều tài sản, trị giá trên 6 triệu đồng.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này với các tội danh “giết người, cướp của”, tuyên phạt Tân mức án tù chung thân, Dũng án tử hình và hai bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình cô Nga 89,8 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên giữ nguyên bản án như tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên.

V.Ngọc

Tin cùng chuyên mục