Vụ bò tót Vườn quốc gia Cát Tiên bị sát hại: Hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án

(SGGP).- Chiều 11-10, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết Viện Sinh thái miền Nam đã chính thức gửi kết quả giám định chiếc đầu bò bị sát hại tại xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

(SGGP).- Chiều 11-10, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết Viện Sinh thái miền Nam đã chính thức gửi kết quả giám định chiếc đầu bò bị sát hại tại xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, con bò bị sát hại vào chiều 5-10 chính là bò tót (nhóm 1B - động vật hoang dã quý hiếm, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại). Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Thông tin từ Công an huyện Cát Tiên, cơ quan điều tra đã xác định được 17 đối tượng tham gia vụ sát hại bò tót, tất cả đều trú tại thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2; và người mua đầu bò tót là ông Huỳnh Văn Thuận, trú thôn Cát Lâm 2, xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

N.Viên

Thông tin liên quan

- Vụ bò tót Vườn quốc gia Cát Tiên bị sát hại - Triệu tập 15 đối tượng liên quan

- Một con bò tót bị sát hại tại khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên

Tin cùng chuyên mục