Bắt 3 nghi can hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 15-10, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thành Lộc, Lâm Trần Vũ đều cùng sinh năm 1994, ngụ huyện Vĩnh Cửu về hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”, Trần Trung Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Ngày 15-10, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thành Lộc, Lâm Trần Vũ đều cùng sinh năm 1994, ngụ huyện Vĩnh Cửu về hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”, Trần Trung Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Theo điều tra, đầu tháng 10-2012, Công an huyện Trảng Bom đã nhận được đơn tố cáo của chị Th. (SN 1988, chủ quán cà phê 72, ở ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình), 2 lần bị một nhóm thanh niên đột nhập vào nhà dùng dao khống chế cướp điện thoại, sau đó bắt đưa đến một ngôi nhà hoang ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, thay nhau hiếp dâm. Qua điều tra, Công an Trảng Bom đã bắt khẩn cấp Lộc, Vũ, Hiếu.

Các nghi can khai nhận khoảng 1 giờ ngày 24-9, sau khi nhậu xong, cả 3 chở nhau trên xe mô tô BKS 60B9-123.87 đến quán cà phê 72. Khi phát hiện chị Th. đang ngủ một mình, Lộc và Vũ đã dùng tay bẻ song sắt cửa vào nhà, dùng dao khống chế chị Th., thay nhau hãm hiếp, còn Hiếu đứng ngoài cửa cảnh giới. Sau khi hiếp dâm và cướp 1 điện thoại di động của Th., chúng còn chở chị đến một ngôi nhà hoang ở thị trấn Vĩnh An tiếp tục hiếp dâm rồi mới chở chị về lại quán.

Khoảng 1 tuần sau, Lộc tiếp tục rủ thêm hai đối tượng khác (chưa xác định lai lịch) đến quán cà phê 72 và phát hiện chị Th. đang ngủ, chúng tiếp tục chở chị Th. đến ngôi nhà bỏ hoang ở thị trấn Vĩnh An rồi thay nhau hiếp dâm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại. 

D.THÀNH

Tin cùng chuyên mục