Lãnh án tù vì vận chuyển tiền giả

(SGGP).- Ngày 8-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm Dương Vĩnh Dìn (SN 1976, trú thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1985, trú xã Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Ninh) tuyên phạt Dìn 16 năm tù, Bằng 15 năm tù về tội vận chuyển tiền giả.

(SGGP).- Ngày 8-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm Dương Vĩnh Dìn (SN 1976, trú thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1985, trú xã Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Ninh) tuyên phạt Dìn 16 năm tù, Bằng 15 năm tù về tội vận chuyển tiền giả.

Ngày 6-6-2012, Dìn và Bằng được một đầu mối giới thiệu có 2 người ở Nghệ An ra tìm hiểu để mua tiền giả về tiêu thụ. Sau khi qua một số “thủ tục”, Dìn và Bằng đồng ý và ngày 9-6 đưa “hàng” về TP Vinh. Trong khi 2 đối tượng đang chờ để giao 2.000 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng giả cho người mua thì bị Công an Nghệ An bắt giữ.

D.Cường

Tin cùng chuyên mục