Thanh Hóa: Khởi tố 7 bị can tham nhũng

Liên quan đến vụ án tham nhũng tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng đường giao thông: Hồi Xuân - Tén Tần; đường G7 (đoạn từ ngã ba Tén Tần đi cửa khẩu Tén Tần) và đường từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 7 bị can trong vụ án này để điều tra, làm rõ hành vi câu kết lập hồ sơ khống để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nước…

Liên quan đến vụ án tham nhũng tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng đường giao thông: Hồi Xuân - Tén Tần; đường G7 (đoạn từ ngã ba Tén Tần đi cửa khẩu Tén Tần) và đường từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 7 bị can trong vụ án này để điều tra, làm rõ hành vi câu kết lập hồ sơ khống để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nước…

7 bị can bị cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thanh Hóa) khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lương Quí Hội (54 tuổi), nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Trịnh Anh Tuấn (32 tuổi), nguyên là cán bộ Ban quản lý dự án giao thông 2 (Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa); Lò Văn Kếu (46 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; Lê Trọng Ngọc (31 tuổi), nguyên là kế toán ngân sách xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; Lê Trọng Thảo (43 tuổi), nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Lát; Hoàng Văn Hiếu (36 tuổi), nguyên là cán bộ địa chính xã Tén Tần và Vi Văn Đại (24 tuổi) công dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng nhiệm vụ, chức trách được giao trong quá trình kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng công trình, nâng cấp đường, các bị can nói trên đã câu kết với nhau lập khống hồ sơ chi trả tiền đền bù bồi thường, giải phóng mặt bằng mang tên hộ dân trên địa bàn các xã có dự án của huyện Mường Lát, lấy tiền chia nhau và lập hồ sơ kiểm kê không đúng loại đất (từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở) gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Đ.Hợp

  • Lâm Đồng: Khởi tố một đối tượng môi giới lao động

(SGGP).– Ngày 20-11, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Nguyễn Đình Ngữ (56 tuổi, ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) về tội kinh doanh trái phép. Cuối tháng 9-2012, ông Ngữ bị UBND huyện Lâm Hà xử phạt hành chính về hành vi mở văn phòng môi giới việc làm trái phép và buộc đóng cửa văn phòng. Tuy nhiên, ông Ngữ vẫn tiếp tục lén lút hoạt động bằng hình thức móc nối với một số người chạy xe thồ tại TPHCM tuyển lao động đưa lên Lâm Đồng. Ông Ngữ trả công cho người tuyển dụng 1 triệu đồng/lao động, sau đó “sang nhượng” lại cho người sử dụng (chủ vườn cà phê) với mức 1,5 - 2 triệu đồng/lao động để hưởng chênh lệch.

N.Viên

Tin cùng chuyên mục