Lãnh thêm án vì trốn trại giam, bắt cóc con tin

Ngày 29-11, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Thảo (32 tuổi, còn gọi là Thảo “Hítle”, trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) và Phạm Hoài Bảo (24 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) can tội trốn khỏi trại giam.

(SGGP).- Ngày 29-11, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Thảo (32 tuổi, còn gọi là Thảo “Hítle”, trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) và Phạm Hoài Bảo (24 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) can tội trốn khỏi trại giam.

Khi đang chịu án 14 năm 6 tháng tù giam tại Trại tạm giam Công an huyện Tư Nghĩa, Thảo đã trốn trại cùng với Bảo, tiếp tục trộm cắp xe máy. Đến tháng 5-2012, Bùi Văn Thảo trở về Quảng Ngãi tiếp tục bắt cóc con tin để tống tiền trên núi Thiên Bút. Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động và điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa bắt được Thảo, giải cứu con tin.

Tòa đã đã tuyên phạt Bùi Văn Thảo tổng cộng 15 năm 6 tháng tù giam về các tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản và bắt cóc con tin. Tổng hình phạt Thảo đang chấp hành là 30 năm 2 tháng tù giam. Về tội trốn khỏi nơi giam, Phạm Hoài Bảo cũng đã bị phạt 7 năm 6 tháng tù giam.

A.Vinh

Tin cùng chuyên mục