Vụ phóng viên bị hành hung ở Cần Thơ: Sẽ xử lý việc giữ máy ảnh, điện thoại của phóng viên

(SGGP).- Ngày 13-12, Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn để thông tin chính thức kết quả xác minh vụ việc phóng viên Nguyễn Đức Khánh (Báo Nông thôn ngày nay) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông vào đêm 24-11.

(SGGP).- Ngày 13-12, Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn để thông tin chính thức kết quả xác minh vụ việc phóng viên Nguyễn Đức Khánh (Báo Nông thôn ngày nay) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông vào đêm 24-11.

Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng cho biết: “Nhóm thanh niên đuổi đánh phóng viên Đức Khánh là bộc phát cá nhân, không có ai tổ chức, chỉ đạo và không có liên quan đến số cán bộ, chiến sĩ công an đang có mặt tại hiện trường. Việc dán biển số xe ô tô 65E-8999 không ai chủ trương, là do “sáng kiến” của tài xế, sợ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan. Về việc này, Ban giám đốc đã nhắc nhở anh em, gặp tai nạn giao thông dù đúng hay sai vẫn để nguyên hiện trường.

Còn hành động của 2 cán bộ (Nguyễn Đông Sơ và Trần Hữu Lộc, cùng ở Đội xe Phòng Hậu cần) trong việc giữ máy ảnh, lục túi lấy điện thoại của phóng viên Đức Khánh là hành vi không đúng, Ban Giám đốc đã giao Phòng Hậu cần tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm. Đối với những đối tượng tham gia rượt đuổi và hành hung phóng viên Đức Khánh, Công an Cần Thơ đã giao cho cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật”.

B.Đại

Thông tin liên quan

- Yêu cầu xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung ở Cần Thơ

- Cần Thơ: Một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Tin cùng chuyên mục