Lâm Đồng: Nguyên thẩm phán và luật sư lãnh án tù

Ngày 22-2, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm (lần 3) và tuyên phạt bị cáo Lưu Đình Nghĩa (SN 1968, nguyên luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng) 22 tháng 3 ngày tù và Nguyễn Thanh Hải (SN 1962, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng) 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 22-2, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm (lần 3) và tuyên phạt bị cáo Lưu Đình Nghĩa (SN 1968, nguyên luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng) 22 tháng 3 ngày tù và Nguyễn Thanh Hải (SN 1962, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng) 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào năm 2004, bà Lê Thị Thu Loan gửi đơn đến TAND tỉnh Lâm Đồng kiện đòi lại căn nhà số 39 Hoàng Hoa Thám (TP Đà Lạt). Đầu năm 2007, do quen biết từ trước, bà Lê Thị Phượng (cháu bà Loan) nói cho Nghĩa biết tin này. Sau đó, Nghĩa nói muốn thắng kiện phải tốn khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 12-2-2007, Nghĩa giục giao trước 150 triệu đồng, chia làm 3 gói (để giao cho người có trách nhiệm 2 gói, còn 1 gói giao cho Nghĩa). Do không đủ tiền nên bà Loan, bà Phượng lấy 13 triệu đồng chia thành 3 gói rồi hẹn Nghĩa đến quán cà phê để giao tiền. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đến điểm hẹn, chỉ thấy một mình Nghĩa nên bà Loan, bà Phượng không chịu giao tiền mà yêu cầu phải có thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng. Nghĩa liền gọi điện thoại rồi mang xe đến đón Hải. Khi Nghĩa và Hải nhận tiền thì bị bắt quả tang. 

N.Viên

Tin cùng chuyên mục