Nguyên cán bộ bảo vệ rừng lãnh 7 năm tù

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Cư (nguyên Trưởng tiểu khu 442, Ban quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri, huyện Bảo Lâm) 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

(SGGP).- TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Cư (nguyên Trưởng tiểu khu 442, Ban quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri, huyện Bảo Lâm) 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Năm 2004, bà Đỗ Thị Hà mua lại của 3 hộ dân 3,2ha đất rừng thuộc khoảnh 9, tiểu khu 442 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) để trồng cà phê và một số loại cây khác. Từ đó đến năm 2010, bà Hà đã đưa cho ông Cư 65 triệu đồng để được yên ổn làm ăn. Đến tháng 8-2011, diện tích này bị Ban quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri giải tỏa, thu hồi (vì lấn chiếm đất rừng trái phép) nên bà Hà làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. 

N.VIÊN

Tin cùng chuyên mục