Bạc Liêu: Tân sinh viên giết bạn nhận án tử hình

Sáng 2-3, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên Tòa sơ thẩm, xét xử lưu động và tuyên án tử hình đối với Trần Ngọc Minh (20 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Bạc Liêu) về tội “giêt người”, “cướp tài sản”.
Bạc Liêu: Tân sinh viên giết bạn nhận án tử hình

(SGGPO).- Sáng 2-3, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên Tòa sơ thẩm, xét xử lưu động và tuyên án tử hình đối với Trần Ngọc Minh (20 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Bạc Liêu) về tội “giêt người”, “cướp tài sản”.

Bị cáo Trần Ngọc Minh trước vành móng ngựa

Bị cáo Trần Ngọc Minh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tối ngày 4-10-2011, Minh thủ sẵn dao trong người rồi rủ bạn thân học chung từ hồi cấp 3 là Trần Thiện Thanh đi hát karaoke. Tan cuộc vui, hắn nhờ anh Thanh chở đi dạo tại khu vực sinh thái mới khai trương. Đến nơi vắng, hắn vờ bảo anh Thanh dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ vung dao đâm anh Thanh nhiều nhát từ phía sau khiến anh Thanh chết ngay tại chỗ.

Hắn kéo xác anh Thanh vào lùm cây, lấy ví tiền, điện thoại Iphone, xe máy... rồi rời khỏi hiện trường. Một lát sau, hắn mua xăng và thuê xe ôm quay trở lại đốt xác bạn để phi tang.

Minh khai nhận do mắc nợ nhiều người nên đã làm lều. Tài sản hắn cướp đượctừ anh Thanh là 20 triệu đồng, hắn trả nợ 3,5 triệu, phần còn lại gởi bạn gái tại phòng trọ, định để dành ăn chơi lâu dài.

Minh là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Bạc Liêu), vừa nhập học được một tuần thì gây án.

BL

Tin cùng chuyên mục