Bắt bị can nhập khẩu sữa, mỹ phẩm trái phép

(SGGP). – Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đại Nghĩa (SN 1982, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

(SGGP). – Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đại Nghĩa (SN 1982, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Lài (đang định cư ở Mỹ) muốn đưa sữa và mỹ phẩm từ Mỹ vào Việt Nam để tiêu thụ nhưng không có giấy phép nên thuê Nghĩa lo thủ tục nhập khẩu. Nghĩa nhờ công ty TNHH của một người bạn nhập khẩu ủy thác giùm, nhưng do công ty này cũng không có giấy phép nhập khẩu hai mặt hàng trên nên Nghĩa khai báo trong hồ sơ tên hàng hóa nhập khẩu là bột thạch cao, máy trộn bê tông, khuôn đúc kim loại với mục đích trốn thuế và không phải xin giấy phép.

Từ đầu năm 2011, bằng thủ đoạn trên, Nghĩa làm thủ tục nhập khẩu trót lọt cho bà Lài 10 – 15 container hàng. Đến ngày 23-11-2011, khi container gồm 76.082 chai, lon, hộp, thùng sữa Glucerna, Ensure và mỹ phẩm các loại đang xuống hàng vào kho tại xã Bà Điểm huyện Hóc Môn thì bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM phát hiện.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong kho hàng cất giấu gần 82.000 cục, ống, chai, hộp sữa, mỹ phẩm tương tự. Kết quả thẩm định cho thấy trị giá của riêng hàng hóa trong container đã lên đến 3 tỷ đồng. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục