Vụ nghi nhận “lót tay” gần 800 triệu đồng tại Cà Mau: Giám đốc Sở LĐTB-XH bị đề nghị cảnh cáo

Nguồn tin riêng của Báo SGGP ngày 30-5 cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa kết thúc cuộc họp, thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở LĐTB-XH Cà Mau.

Bà Nhãn bị đề xuất mức kỷ luật nêu trên do là người đầu nhưng mắc một số sai phạm trong việc bố trí, điều động cán bộ. Sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ có cuộc họp để bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật với bà Nhãn.

Trước đó (tháng 2-2012), bà Nhãn và thuộc cấp bị một đảng viên dưới quyền tố giác tình nghi nhận “lót tay” gần 800 triệu đồng của một chủ thầu xây dựng công trình trùng tu, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn giai đoạn 2 do Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Vụ việc được Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo xác minh, làm rõ. Do có dấu hiệu hình sự nên vụ việc sau đó được chuyển sang Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan chức năng Cà Mau đã tạm giam nhà thầu Phương vì hành vi “vu khống”; cách chức trưởng phòng và mọi chức vụ liên quan trong Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng kế hoạch, tài chính sở này; cách chức Phó phòng; khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Trung Tâm, Phó phòng kế hoạch, tài chính thuộc sở.

X.Hạ

Tin cùng chuyên mục