Vận chuyển, tiêu thụ tiền giả, lãnh án tù chung thân

Chiều 9-8, TAND Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn.

Theo cáo trạng ngày 12-12-2011, tại khu vực Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an bắt quả tang Đặng Văn Thắng và Trần Thị Mão đang có hành vi vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về tiêu thụ tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ tại chỗ của 2 đối tượng là hơn 280 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

TAND TP Hải Phòng tuyên phạt: Thắng tù chung thân và Mão 20 năm tù giam.

T.T.X.

Tin cùng chuyên mục