Tử hình trưởng buồng giam đạp chết bạn tù

Ngày 10-8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hà (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) mức án tử hình về tội “Giết người”.

(SGGP).- Ngày 10-8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hà (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Phạm cùng tội danh trên, nhưng do khi gây án chưa đủ 18 tuổi nên Phan Minh Quân (SN 1994, ngụ quận Gò Vấp) chỉ bị tuyên mức hình phạt cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội là 18 năm tù. Buồng giam số 20 nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp giam giữ 8 can phạm, do Hà làm trưởng buồng và Quân được Hà chỉ định làm phó buồng.

Vào sáng 17-5-2011, do nghi ngờ Huỳnh Tấn Phát (can phạm tại buồng giam số 20) ăn vụng thịt kho và lấy lý do phạt Phát giặt giẻ lau không sạch, hai bị cáo Hà, Quân nhiều lần dùng chân đạp vào vùng ngực và ức chấn thủy khiến Phát tử vong. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục