Mất mạng vì ly bia

Ngày 27-8, tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1995), trú tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) về tội “giết người”.

(SGGP).- Ngày 27-8, tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1995), trú tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) về tội “giết người”.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3-9-2011, Long (lúc đó là học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) vào quán karaoke tại tổ 4, thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). Lúc này, tại quán có Hồ Đình Tân (SN 1989, trú thị trấn Chư Ty) cũng đang hát, nên Long rót bia mời Tân uống hết ly, tuy nhiên, do Tân chỉ uống nửa ly nên Long nói khích, khiến hai bên xích mích.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi thấy Long đang đứng trước cổng Trường THPT Lê Hoàn, Tân tới gặp để hỏi về thái độ “vô lễ” của Long tại quán karaoke. Ngay lúc đó, Long rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người, đâm chết Tân. Sau khi gây án, Long bỏ trốn, nhưng bị công an bắt giữ.

Đ.Trung

Tin cùng chuyên mục