Bắt kẻ giả danh trung tá quân đội và công an

Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Triển Hùng (SN 1975, ở Tập thể Thương mại số 28 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP). – Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Triển Hùng (SN 1975, ở Tập thể Thương mại số 28 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Triển Hùng đã giả danh trung tá quân đội, lừa một giám đốc doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Nguyễn Triển Hùng tự giới thiệu là trung tá làm việc tại phòng kinh tế Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng), có mối quan hệ và chi phối được chủ mỏ than Núi Béo ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hùng hứa với ông N.K.T, Giám đốc chi nhánh Công ty S.H (Bộ Quốc phòng) tại Hà Nội, có thể giúp công ty của ông ký hợp đồng khai thác bôxít tại mỏ than Núi Béo. Hùng yêu cầu Công ty S.H phải đưa cho y 1 tỷ đồng để “chạy” thầu. Tuy nhiên, chờ một thời gian dài không ký được hợp đồng, Công ty S.H nhiều lần đòi tiền, nhưng Hùng không trả và lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Triển Hùng còn khai nhận đã tự giới thiệu mình là trung tá công an công tác tại Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh… để lừa đảo.

° Ngày 30-8, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo xảy ra tại quận Thủ Đức. Theo lời khai nhận của bị cáo Trần Văn Tân (SN 1968, ngụ tỉnh Nam Định), dù không có nghề nghiệp nhưng bị cáo mặc quân phục sĩ quan thuộc lực lượng kiểm soát quân sự, mang quân hàm thượng tá rồi thường xuyên đến một quán cà phê ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Tại đây, Tân làm quen nhiều người, tự nhận là quen biết rộng, có thể “lo” được nhiều chuyện. Tin lời Tân, 6 người đã đưa cho Tân tổng cộng 19,3 triệu đồng để làm giấy phép lái xe không cần thi, làm lại giấy tờ đăng ký xe, “chạy” cho người quen bị Công an huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương bắt được tha về, đặt cọc mua xe thanh lý... Sau khi nhận tiền, Tân tắt điện thoại, bỏ trốn. Tối 29-12-2011, những người bị hại phát hiện Tân đang đi trên đường ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nên bắt Tân, giao cơ quan công an xử lý.

Tháng 5-2012, TAND quận Thủ Đức xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án 2 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 30-8, hội đồng xét xử cho rằng ngoài tội danh trên, hành vi của bị cáo Tân còn có dấu hiệu của tội “Giả mạo chức vụ, cấp vụ”. Do vậy, để đảm bảo không lọt tội, hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vụ án.

TH.VINH - A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục