Chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng thẻ cào điện thoại

(SGGP).- Chiều 29-9, Thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tố Loan (SN 1977, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Huy Phong) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án lên công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ (hiện Loan đang tại ngoại vi trong giai đoạn nuôi con nhỏ).

(SGGP).- Chiều 29-9, Thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tố Loan (SN 1977, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Huy Phong) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án lên công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ (hiện Loan đang tại ngoại vi trong giai đoạn nuôi con nhỏ).

Theo điều tra ban đầu, trước đó ngày 1-9-2011, Loan ký hợp đồng với Viễn thông Hà Tĩnh mua thẻ cào ĐTDĐ của Trung tâm dịch vụ khách hàng kinh doanh. Loan dùng số tiền bán được từ các lô hàng thẻ cào ĐTDĐ để trả nợ cho những tổ chức, cá nhân mà Loan nợ trước đó. Sau 3 lần nợ hàng, Loan chiếm đoạt của Trung tâm dịch vụ khách hàng Viễn thông Hà Tĩnh số tiền hơn 2 tỷ đồng.

D. QUANG

Tin cùng chuyên mục