Xét xử vụ cướp 2 tiệm vàng ở Bình Thuận: Mark Joseph Nguyễn bị đề nghị mức án chung thân

Ngày 3-1, kết thúc ngày thứ 2 xét xử băng cướp dùng ô tô và súng vụ cướp 2 tiệm vàng tại Bình Thuận, đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Mark Joseph Nguyen (36 tuổi, Việt kiều Mỹ); Nguyễn Phước Hải mức án từ 22 - 24 năm tù; Huỳnh Quốc Thái 19 - 21 năm tù; Nguyễn Bảo Quốc 18 - 19 năm tù; Bùi Trung Kiên từ 9 - 10 năm tù; Trương Minh Toàn từ 3- 4 năm tù.

Ngày 3-1, kết thúc ngày thứ 2 xét xử băng cướp dùng ô tô và súng vụ cướp 2 tiệm vàng tại Bình Thuận, đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Mark Joseph Nguyen (36 tuổi, Việt kiều Mỹ); Nguyễn Phước Hải mức án từ 22 - 24 năm tù; Huỳnh Quốc Thái 19 - 21 năm tù; Nguyễn Bảo Quốc 18 - 19 năm tù; Bùi Trung Kiên từ 9 - 10 năm tù; Trương Minh Toàn từ 3- 4 năm tù.

VKS cũng đề nghị các đối tượng trực tiếp gây án trong băng cướp phải bồi thường số tiền trên 300 triệu đồng. Trong đó, bao gồm số vàng chia nhau sau khi cướp được của tiệm vàng Hoàng Kim, thiệt hại của ông Nguyễn Đức Tổng, người bị các đối tượng trộm ô tô đi cướp, sau đó đốt để phi tang, và bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình ông Năm bị xe tông chết.

Riêng chiếc xe Innova 7 chỗ được các đối tượng thuê đi cướp tiệm vàng Thu Thành (tông chết ông Năm), bị người dân xã Hồng Thái đốt cháy sẽ được tách ra thành một vụ việc riêng, tiếp tục điều tra xử lý. Theo HĐXX, phần nghị án sẽ kéo dài đến 9 giờ sáng nay, sau đó tòa sẽ tuyên án.  

T. HẢI

Tin cùng chuyên mục