12 năm tù cho tên cướp xem thường pháp luật

(SGGPO).- Sau khi cùng đồng bọn gây ra hai vụ cướp trên địa bàn quận 7, Lê Ngọc Thái (SN 1989, ngụ quận 4) bỏ trốn. Hơn 4 năm sau, “ngựa quen đường cũ”, Thái thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở quận 5 và bị bắt. Từ đó, hành vi phạm tội cũ của Thái bị phục hồi điều tra.

(SGGPO).- Sau khi cùng đồng bọn gây ra hai vụ cướp trên địa bàn quận 7, Lê Ngọc Thái (SN 1989, ngụ quận 4) bỏ trốn. Hơn 4 năm sau, “ngựa quen đường cũ”, Thái thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở quận 5 và bị bắt. Từ đó, hành vi phạm tội cũ của Thái bị phục hồi điều tra.

Lê Ngọc Thái cùng Nguyễn Thái Phúc, Lê Hiền Hậu, Đặng Văn Nghĩa, Lê Thành Nghĩa, Phan Minh Mẫn, Nguyễn Huỳnh Thanh An, Trần Hồng Long là những thanh niên lười lao động. Vì muốn có tiền tiêu xài, cả bọn bàn nhau thực hiện các vụ cướp tài sản của người khác.

Khoảng 3h sáng ngày 6-3-2007, phát hiện ông Châu Văn Nhiều chạy xe gắn máy chở bà Kiến Thị Bích Vân, bà Vân đang sử dụng điện thoại di động nên Lê Ngọc Thái cùng Đặng Văn Nghĩa, Lê Hiền Hậu bám theo. Khi ông Nhiều dừng xe trước cửa nhà ở số 118 đường 37, phường Tân Quy, quận 7 để bà Vân xuống xe vào nhà thì cả bọn đến chặn đầu xe. Thái tự xưng là công an, yêu cầu bà Vân đưa điện thoại di động. Khi ông Nhiều tri hô, Thái rút dao đâm vào đùi bà Vân và vào sườn trái ông Nhiều rồi tất cả tẩu thoát. Theo kết quả giám định pháp y, ông Nhiều bị tỷ lệ thương tật 46% vĩnh viễn, bà Vân bị thương tật 2% vĩnh viễn.

Hơn 10 ngày sau, vào tối ngày 17-3-2007, Lê Ngọc Thái tiếp tục tham gia cùng Nguyễn Thái Phúc, Lê Hiền Hậu, Đặng Văn Nghĩa, Lê Thành Nghĩa, Phan Minh Mẫn, Nguyễn Huỳnh Thanh An, Trần Hồng Long thực hiện cướp tài sản của ông Nguyễn Việt Hùng. Cả bọn xông vào quán cà phê tại số 61 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 dùng dao, kiếm khống chế để lấy của ông Hùng túi xách bên trong có 1,8 triệu đồng và một số giấy tờ. Ông Hùng đuổi theo giằng lại tài sản thì bị Thái, Thành Nghĩa dùng dao, kiếm đâm chém khiến ông bị thương tật 8% vĩnh viễn.

Trả giá cho việc thực hiện các vụ cướp táo tợn trên, đồng bọn của Thái đã lãnh án từ 2 năm đến 12 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Riêng Thái bỏ trốn sau khi gây án. Trong thời gian lẩn trốn, Thái tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật tài sản và bị Công an quận 5 bắt vào giữa tháng 12-2011. Từ đó, hành vi phạm tội cũ của Thái cũng được phục hồi để điều tra.

Ngày 8-1-2013, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Lê Ngọc Thái. Hội đồng xét xử nhận định: chỉ vì cần tiền mà bị cáo cùng đồng phạm thực hiện các hành vi phạm tội thể hiện tính hung hăng, xem thường pháp luật, xem thường trật tự kỷ cương xã hội, gây hoang mang dư luận tại nơi xảy ra vụ án trong một thời gian nhất định. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái mức án 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp với bản án 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” do Tòa án nhân dân quận 5 tuyên trước đó thành 12 năm tù.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục