20 năm tù vì giết người

Ngày 12-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Truy Lĩnh (23 tuổi, trú thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

(SGGP).- Ngày 12-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Truy Lĩnh (23 tuổi, trú thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trước đây Lĩnh và chị P.T.B.L. (23 tuổi) yêu nhau. Tuy nhiên, do Lĩnh hay ghen nên hai người chia tay. Chị L. sau đó quen biết và yêu anh Trần Văn Tư (24 tuổi, trú thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Chị L. và anh Tư đã làm đám hỏi. Tối 30-10-2012, Lĩnh nổi cơn ghen và tìm cách chặn đánh chết anh Tư.

Ng.Hùng

Tin cùng chuyên mục