Mua bán "cái chết trắng", lãnh 15 năm tù

Mua bán "cái chết trắng", lãnh 15 năm tù

(SGGPO).- Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Trầm Trung Dũng (SN 1980, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) bịa nhiều lý do khác nhau để lấy tiền của vợ rồi mua ma túy bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời. Hành vi của Dũng phải trả giá bằng án tù.

Nghiện ma túy, tháng 6-2002 Trầm Trung Dũng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trường giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm số 3 ở tỉnh Bình Phước, đến năm 2007 được cho về địa phương. Những tưởng Dũng sẽ tu tỉnh làm lại cuộc đời, nhưng Dũng lại tiếp tục phạm tội.

Mua bán "cái chết trắng", lãnh 15 năm tù ảnh 1

Gieo rắc "cái chết trắng", Trầm Trung Dũng lãnh án 15 năm tù

Từ tháng 9-2011, Dũng mua heroin từ một đối tượng tên Tư "xe ôm" (không rõ lai lịch) tại khu vực ngã tư An Sương, quận 12. Để có tiền mua heroin, Dũng nói dối vợ cần tiền sửa xe và cho gia đình mượn sửa nhà. Tin lời, vợ Dũng ba lần đưa tiền cho Dũng. Sau khi mua heroin, Dũng mang về nhà ở xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi phân thành từng tép nhỏ, một phần bán cho con nghiện khác, phần còn lại Dũng giữ lại sử dụng. 

Tối 27-3-2012, Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tuần tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Nhanh, người có quan hệ tình cảm với Dũng, đang giao ma túy tổng hợp (hàng đá). Khám xét nơi ở của Nhanh tại thị xã Thủ Dầu Một, Công an thị xã Thủ Dầu Một phát hiện Dũng đang ở trong phòng nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Dũng khai nhận hành vi mua bán ma túy của mình. Tiến hành khám xét nhà của Dũng, lực lượng công an thu giữ 222 tép chất bột màu trắng và 82 gói nylon chứa chất bột màu trắng với trọng lượng gần 69 gram có chứa thành phần heroin. Do Dũng không liên quan việc mua bán ma túy của Nhanh nên Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 14-1, Tòa án Nhân dân TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Nhận định hành vi gieo rắc "cái chết trắng" của bị cáo Dũng là rất nguy hiểm, cần phải bị xử lý nghiêm nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục