Lãnh án tử hình vì vận chuyển ma túy

(SGGP).- Ngày 3-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thị Hoàng Lan (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) mức án tử hình, Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân TPHCM) tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

(SGGP).- Ngày 3-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thị Hoàng Lan (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) mức án tử hình, Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân TPHCM) tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Lan và Lý được Trần Thị Kim Chi (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, đã bị khởi tố, tách riêng thành một vụ án khác để xử lý) thuê tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Vào chiều 20-7-2012, khi Lý từ nước ngoài về Việt Nam, đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành lý, phát hiện bên trong có nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng.

Qua giám định, đây là Methamphetamine có tổng trọng lượng hơn 4,1 kg. Qua khai báo của Lý, cơ quan điều tra bắt quả tang Lan đang nhận hành lý từ Lý theo sự phân công của Chi.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục