Y án chung thân cựu cảnh sát hình sự đòi nợ thuê, bắn chết người

Ngày 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử  nhóm giang hồ do Dương Hoàng Dũng (tự Dũng "ben", 48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM-cựu cảnh sát hình sự) cầm đầu trong lúc đòi nợ thuê đã bắn chết người.

(SGGPO).- Ngày 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử  nhóm giang hồ do Dương Hoàng Dũng (tự Dũng "ben", 48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM-cựu cảnh sát hình sự) cầm đầu trong lúc đòi nợ thuê đã bắn chết người.

Theo bản án sơ thẩm, giữa Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và ông Phan Văn Lan (chủ DNTN Lan Thảo, ngụ tỉnh Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ việc nợ tiền trong mua bán đất. Khi Thành đến nhà ông Lan đòi nợ thì dẫn đến xô xát, Thành bị nhóm nhân viên của DNTN Lan Thảo đánh. Do vậy, Thành đã thuê Dũng "ben" đi đòi nợ cho mình với mức thù lao 100 triệu đồng.

Ngày 6-5-2011, Dũng "ben" đưa đàn em đến trụ sở DNTN Lan Thảo, rượt đánh vợ ông Lan và đập phá trụ sở doanh nghiệp. Nhận được điện thoại vợ báo tin, ông Lan vội vã trở về. Khi thấy Thành, Dũng cùng nhiều người đang tập trung với thái độ hung hăng, ông Lan lấy con dao định chém Dũng nhưng bị Dũng rút súng ngắn bắn tử vong. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Mặc dù biết Dũng thực hiện hành vi giết người nhưng Dương Quang Chiến (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, em ruột Dũng "ben"), Nguyễn Thị Xuân Mai (49 tuổi, vợ Dũng "ben"), Võ Thị Thúy Dung (người tình của Dũng "ben") không tố giác mà còn giúp Dũng trốn chạy. Đến tháng 8-2012 Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 6-2013, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Dương Hoàng Dũng mức án tù chung thân về các tội "Giết người", "Hủy hoại tài sản"; Phạm Tuấn Thành 20 năm tù về tội "Giết người".

Phạm một trong hai tội hoặc cả hai tội "Giết người", "Hủy hoại tài sản", các đàn em của Dũng lần lượt bị tuyên các mức án: Đặng Việt Thịnh (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) 17 năm tù; Bùi Ngọc Khánh (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 14 năm tù; Nguyễn Quốc Vũ (37 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù; Phạm Văn Dùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 13 năm tù; Nguyễn Đức Nhân (21 tuổi, ngụ TPHCM) 13 năm tù; Nguyễn Đăng Khoa (29 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù; Đỗ Hữu Đức (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 7 năm tù.

Phạm một trong hai tội "Che giấu tội phạm" hoặc "Không tố giác tội phạm", Võ Thị Thúy Dung lãnh 3 năm tù; Dương Quang Chiến lãnh 15 tháng tù; Nguyễn Thị Xuân Mai lãnh 6 tháng tù.

Sau phiên xử sơ thẩm, trừ hai bị cáo Dung và Mai, các bị cáo còn lại làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Ngày 7-10-2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Nhận thấy hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Dương Hoàng Dũng, Đặng Việt Thịnh, Bùi Ngọc Khánh, Nguyễn Quốc Vũ, Phạm Văn Dùng, Nguyễn Đức Nhân, Nguyễn Đăng Khoa về các tội "Giết người", "Hủy hoại tài sản".

Riêng 3 bị cáo được giảm án là Phạm Tuấn Thành từ 20 năm tù xuống còn 18 năm tù; Đỗ Hữu Đức từ 7 năm tù xuống 6 năm tù; Dương Quang Chiến từ 15 tháng tù xuống còn 9 tháng tù do các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có công với cách mạng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục