Y án hai nguyên sĩ quan công an tỉnh Tiền Giang

Tang vật thu được trong vụ án thay vì đem tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước, Ngô Thanh Phong (57 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang) chỉ đạo Phạm Văn Út (44 tuổi, nguyên thủ kho vật chứng, thủ quỹ Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang) gửi ngân hàng để lấy lãi đưa vào quỹ riêng và chia nhau tiêu xài.

(SGGPO).- Tang vật thu được trong vụ án thay vì đem tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước, Ngô Thanh Phong (57 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang) chỉ đạo Phạm Văn Út (44 tuổi, nguyên thủ kho vật chứng, thủ quỹ Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang) gửi ngân hàng để lấy lãi đưa vào quỹ riêng và chia nhau tiêu xài.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 10-2002 Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Thành Phát. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn, rất nhiều tiền, tài sản được thu giữ trong quá trình điều tra nên tháng 11-2002, UBND tỉnh Tiền Giang ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản của chuyên án này để xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Mặc dù vậy, trong quá trình điều tra vụ án, sau khi thu giữ, tạm giữ tiền, tài sản, kê biên tài sản của các bị can và đương sự, Phòng Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đã không mở tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước quản lý, bảo quản mà để lại, đem gửi tiết kiệm. Từ tháng 10-2002 đến năm 2006 tổng cộng Ngô Thanh Phong chỉ đạo cấp dưới ba lần đem tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Dù biết việc làm này là sai nhưng Phạm Văn Út vẫn thực hiện. Tiền lãi tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng được đưa vào quỹ riêng để chi tiêu cho đơn vị và chia cho các cá nhân.

Tháng 6-2013, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt bị cáo Phong mức án 3 năm tù, bị cáo Út 1 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cho rằng bản án này quá nặng, hai bị cáo Phong và Út kháng cáo xin được giảm hình phạt.

Chiều 22-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Theo nhận định của hội đồng xét xử các bị cáo đã làm trái công vụ vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn mà đúng ra phải nộp sung công quỹ, gây bất bình trong nhân dân; hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do vậy, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Phong 3 năm tù, bị cáo Út 1 năm tù.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục