(SGGP).- Ngày 16-5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã đưa hai bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên ra xét xử sơ thẩm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4 và tháng 5-2012, qua trang mạng xã hội facebook, Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 1992, ngụ tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận - sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM) và Đinh Nguyên Kha (sinh năm 1988, ngụ tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) làm quen với Nguyễn Thiện Thành (đang sống ở Thái Lan).
Từ mối quan hệ này, Nguyễn Thiện Thành đã rủ Nguyên Kha và Phương Uyên tham gia vào tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” (một tổ chức phản động, Thành là một thành viên). Dưới sự chỉ đạo từ bên ngoài của Nguyễn Thiện Thành, tháng 8 và tháng 10-2012, Nguyên Kha và Phương Uyên đã nhiều lần rải và dán truyền đơn ở TPHCM và một số tỉnh khác như Long An, Bình Thuận, với nội dung chống phá Nhà nước. Ngày 10-10-2012, Phương Uyên và Nguyên Kha đã bị bắt sau khi rải truyền đơn và cờ 3 sọc đỏ trên cầu vượt An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM).
Với những hành vi phạm tội trên, tòa tuyên phạt Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù. Riêng Đinh Nguyên Kha, ngoài 8 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, cộng thêm 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” do Tòa án nhân dân thành phố Tân An tuyên phạt vào ngày 29-9-2012, nên tổng mức án là 10 năm tù.
ĐĂNG NGUYÊN