Xét xử cán bộ điện lực tham ô hơn 9,7 tỷ đồng

Sáng 26- 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo liên quan trong vụ án tham ô chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 9,7 tỷ đồng xảy ra tại Điện lực Biên Hòa (Đồng Nai).

Sáng 26- 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo liên quan trong vụ án tham ô chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 9,7 tỷ đồng xảy ra tại Điện lực Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9-2009 đến tháng 10- 2011, các bị cáo Vũ Hoàng Đang (29 tuổi, nhân viên phòng thu ngân Điện lực Biên Hòa); Hồ Thanh Trúc (32 tuổi, nhân viên Ngân hàng An Bình) đã lợi dụng sự quản lý sơ hở của Điện lực Biên Hòa, cấu kết thực hiện hành vi thu tiền điện của khách hàng nhưng sau đó giữ lại một phần số tiền thu được bằng cách lấy ủy nhiệm chi của khách hàng sau chấm xóa nợ cho khách hàng trước. Bằng thủ đoạn này Trúc và Đang đã tham ô chiếm đoạt của Điện lực Biên Hòa số tiền hơn 9,7 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày.

DUY THÀNH

Tin cùng chuyên mục