Đắk Lắk: 16 năm tù cho kẻ giết anh trai

Ngày 24-9, tại Đắk Lắk, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Minh Tâm (25 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội giết người. Theo cáo trạng, trưa 27-1-2013, Tâm và em trai Phan Minh Tình (21 tuổi) mâu thuẫn khi giành nhau chiếc xe máy để đi dự đám cưới. Đi dự đám cưới về, Tâm và Tình lao vào đánh nhau. Anh Phan Minh Phúc (27 tuổi, anh trai của Tâm và Tình) can ngăn và lấy gậy tre đánh cả Tâm và Tình. Bị đánh, Tình bỏ chạy, còn Tâm dùng dao đâm 1 nhát vào lưng anh Phúc làm anh tử vong. HĐXX đã tuyên phạt Phan Minh Tâm 16 năm tù về tội giết người.

(SGGP).- Ngày 24-9, tại Đắk Lắk, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Minh Tâm (25 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội giết người. Theo cáo trạng, trưa 27-1-2013, Tâm và em trai Phan Minh Tình (21 tuổi) mâu thuẫn khi giành nhau chiếc xe máy để đi dự đám cưới. Đi dự đám cưới về, Tâm và Tình lao vào đánh nhau. Anh Phan Minh Phúc (27 tuổi, anh trai của Tâm và Tình) can ngăn và lấy gậy tre đánh cả Tâm và Tình. Bị đánh, Tình bỏ chạy, còn Tâm dùng dao đâm 1 nhát vào lưng anh Phúc làm anh tử vong. HĐXX đã tuyên phạt Phan Minh Tâm 16 năm tù về tội giết người.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục