Khởi tố nghịch tử giết cha, phi tang xác xa 150km

Ngày 23-10, Đai tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “giết người”.

(SGGPO).- Ngày 23-10, Đai tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “giết người”.

Theo lời khai ban đầu của Đặng Hùng Phương, giữa Phương và ông Rô đã có nhiều mâu thuẫn suốt thời gian dài. Chiều 4-10, sau khi nhậu với vài người bạn về nhà Phương cự cãi với cha ruột là ông Đặng Văn Rô, 65 tuổi. Phương trói ông Rô lại rồi dùng chày đâm tiêu đánh liên tiếp vào đầu và dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, Phương bỏ xác ông Rô vào giỏ xách cỡ lớn và may miệng giỏ lại.

Tối cùng ngày, Phương thuê xe ôm (là người lạ) vào nhà chở chiếc giỏ xách (chứa thi thể ông Rô) ra quốc lộ 1A để đón xe đò đi TPHCM. Khi xe đến đoạn đường vắng gần hầm chui Tân Tạo, Phương yêu cầu tài xế dừng lại và nhờ lơ xe đưa giỏ hàng xuống. Phương kéo giỏ xách vứt bỏ bên đường rồi thuê xe ôm chở đến Bến xe miền Tây để trở về Vĩnh Long.

Thi thể ông Rô sau đó được người dân phát hiện và báo công an.

Đến ngày 14-10, Phương công an bắt khẩn cấp và thu giữ tang vật gây án.

        Bình Đại

>> Phát hiện xác chết bỏ trong bao tải bên quốc 1A,TPHCM

>> Công an quận Bình Tân truy tìm tung tích nạn nhân

Tin cùng chuyên mục