Lãnh án chung thân vì giở trò đồi bại với hai cháu bé

(SGGPO).- Lợi dụng lúc người lớn trong gia đình hàng xóm đi vắng, Trần Văn Lĩnh (48 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai) đã nhiều lần giở trò đồi bại với hai cháu bé ở gần nhà. Hành vi thú tính của Lĩnh bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tù chung thân.
Lãnh án chung thân vì giở trò đồi bại với hai cháu bé

(SGGPO).- Lợi dụng lúc người lớn trong gia đình hàng xóm đi vắng, Trần Văn Lĩnh (48 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai) đã nhiều lần giở trò đồi bại với hai cháu bé ở gần nhà. Hành vi thú tính của Lĩnh bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tù chung thân.

Giở trò đồi bại với hai cháu bé, Trần Văn Lĩnh lãnh án tù chung thân

Trần Văn Lĩnh đã có vợ và 3 con. Gia đình Lĩnh sống gần gia đình anh P.H.P. tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 4-2012 đến ngày 25-4-2013, lợi dụng lúc vợ chồng anh P. đi vắng, Lĩnh nhiều lần cho tiền hai con gái của anh là P.T.N.T. (sinh ngày 23-8-1999) và P.T.T.T. (25-4-2003) để dụ đỗ các cháu cho Lĩnh thực hiện hành vi đồi bại.

Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 8-2014, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Trần Văn Lĩnh mức án tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em". Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Lĩnh làm đơn kháng cáo xin được giảm án. Người đại diện hợp pháp cho hai cháu P.T.N.T., P.T.T.T. cũng làm đơn kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lĩnh.

Ngày 28-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo Lĩnh đặc biệt nguy hiểm, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của bị cáo Lĩnh và người đại diện hợp pháp cho người bị hại, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Lĩnh về tội "Hiếp dâm trẻ em" với mức án tù chung thân.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục