Ngày Pháp luật 2014: Đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống

(SGGP).- Tối 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

(SGGP).- Tối 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Ngày Pháp luật năm 2014 gắn với việc phát động cuộc thi là sự kiện chính trị pháp lý có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật năm 2013 và kết quả 1 năm triển khai thi hành Hiến pháp; mà còn góp phần thiết thực đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống”.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Ngày Pháp luật năm nay có chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Một điểm nhấn của Ngày Pháp luật năm 2014 là cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trên quy mô toàn quốc nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp - đạo luật cơ bản của Nhà nước - đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi kéo dài trong 1 năm và dự kiến sẽ tổ chức tổng kết, trao giải vào Ngày Pháp luật năm 2015.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục