Hà Tĩnh: 14 bị cáo gây rối trật tự tại Khu kinh tế Vũng Áng lãnh án

(SGGPO).- Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 12-11, liên quan trong vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ ở khu vực công trường Dự án Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 14-5 vừa qua.

(SGGPO).- Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 12-11, liên quan trong vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ ở khu vực công trường Dự án Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 14-5 vừa qua.

Phiên tòa thu hút khá đông phóng viên báo, đài trong nước, nhóm phóng viên của Đài truyền hình Trung Quốc CCTV và đông đảo người dân theo dõi. Ngoài ra, trong phòng xử có 2 phiên dịch người Trung Quốc.

Tại phiên tòa xét xử, 14 bị cáo đều thành khẩn khai nhận và ăn năn hối cải về hành vi của mình, đồng thời mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm con người có ích hơn với gia đình và xã hội.

Chiều tối nay 12-11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Cường (37 tuổi, trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 30 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) 39 tháng tù; Nguyễn Hữu Chiến (18 tuổi, trú ở Hà Tĩnh) 33 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, trú tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Trịnh Xuân Thủy (18 tuổi, trú tại Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Phùng Thanh Chương (45 tuổi ở Hà Tĩnh), Nguyễn Trung Thành (19 tuổi, ở Hà Tĩnh) - mỗi bị cáo 24 tháng tù; Lường Văn Chai (26 tuổi, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Nguyễn Đình Thuận (37 tuổi, ở Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Linh (19 tuổi) - mỗi bị cáo 15 tháng tù; Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi, trú tại Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 18 tháng tù; Lưu Văn Tùng (18 tuổi, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Thoại (24 tuổi, trú tại Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) - mỗi bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo; Trần Văn Thu (17 tuổi, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trước đó vào ngày 14-5-2014, tại công trường Dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra vụ việc biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông. Đối tượng, Bùi Ngọc Cường được cho là người khởi xướng, cầm đầu nhóm Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Đình Thuận đã làm băng rôn, khẩu hiệu, rồi dùng loa kích động người khác tham gia biểu tình trái phép trên đoạn đường ngã 3 đi vào Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Sau đó tràn vào Công ty MCC19 và MCC5 nơi có nhiều công nhân Trung Quốc làm việc. Khi được lực lượng chức năng can ngăn giải thích, bộ ba đều không chấp hành, vẫn liên tục kích động đám đông gây rối trật tự trị an, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ tại đây.

Hưởng ứng sự kích động, tại công trường Công ty MCC19, MCC5 và Trường Tiểu học Kỳ Phương, Thắng, Thành đã cầm đầu nhóm Thủy, Thoại, Toàn, Chương, Tùng, Thuận, Chai, Thu, Linh tham gia ném đá, đuổi, đánh nhau với công nhân Trung Quốc gây mất trật tự trị an và đình trệ sản xuất trong công trường Formosa. Trong khi gây rối, Thắng, Chiến, Thủy còn dùng vũ lực đánh 3 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Đồn Vũng Áng khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Hậu quả cuộc biểu tình này đã khiến 3 công nhân thiệt mạng (trong đó có 1 người bị đánh chết và 2 người bị chết cháy), hàng chục lao động khác bị thương, nhiều tài sản của Công ty Formosa bị phá hủy và mất cắp…

Như vậy, liên quan đến vụ việc ngày 14-5 tại công trường Dự án Formosa, đến nay 12-11, đã có hơn 20 người bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử phạt tù về tội "trộm cắp tài sản", 14 người bị phạt tù về tội "gây rối trật tự công cộng" và "chống người thi hành công vụ"...

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục