Vụ thu hồi đất dân giao cho tư nhân xây khách sạn 5 sao ở Cần Thơ: 2 nông dân khởi kiện UBND quận Ninh Kiều

TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa nhận đơn của 2 nông dân tại cồn Cái Khế, khởi kiện UBND quận Ninh Kiều yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế đối với gia đình mình.

(SGGP).- TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa nhận đơn của 2 nông dân tại cồn Cái Khế, khởi kiện UBND quận Ninh Kiều yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế đối với gia đình mình.

Theo đó, ông Ngô Minh Chánh (55 tuổi) kiện Quyết định số 5288/QĐ-UBND (ngày 24-6-2011) của UBND quận Ninh Kiều về việc thu hồi (2.887,7m²) đất của gia đình để xây dựng trung tâm hội nghị thành phố nhưng thực chất là giao cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuê để xây dựng khách sạn 5 sao Mường Thanh.

Về lý do khởi kiện, ông Chánh nói: “Quyết định thu hồi đất của UBND quận Ninh Kiều trái với Nghị định 69/CP (điều 14 và 28) ngày 13-8-2009 của Chính phủ (về Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Dự án xây dựng khách sạn 5 sao của tư nhân, đúng ra chủ đầu tư phải thỏa thuận với người dân về việc thu hồi đất, bồi thường”. Cùng lý do này, ông Liêng Văn Tó (75 tuổi) khởi kiện Quyết định số 5549 (ngày 30-11-2010) của UBND quận Ninh Kiều về việc thu hồi 3.250,6m² đất của gia đình mình; yêu cầu tòa án tuyên hủy bỏ quyết định này.

Đáng chú ý, ngày 10-4-2014, ông Chánh nhận quyết định cưỡng chế do Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Văn Kết ký ngày 8-4-2014, nhưng đến ngày 23-4, ông Chánh mới nhận được quyết định số 5288/QĐ-UBND của UBND quận Ninh Kiều (ký ngày 24-6-2011) về việc thu hồi đất. Còn ông Liêng Văn Tó bị cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 8-8-2014, nhưng đến nay ông Tó vẫn chưa được cơ quan chức năng chính thức thông báo số tiền đền bù, giá nền tái định cư là bao nhiêu. Hiện vợ chồng ông Tó cùng 4 người con dựng lều ở tạm ngay trên nền nhà cũ đã bị cưỡng chế.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục