Y án tử hình kẻ giết, trộm cắp tài sản của người thiểu năng trí tuệ

VÕ PHÚC

(SGGPO).- Ngày 8-12, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đã tuyên án giữ nguyên mức án tử hình do tòa sơ thẩm đã tuyên đối với Y Jon Ny Ksơr (1980, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về 2 tội giết người và trộm cắp tài sản.

Anh Phan Hữu Trung (1985, TP. Buôn Ma Thuột, hàng xóm của Y Jon Ny) bị thiểu năng trí tuệ, hằng ngày phụ bán quán ăn cho một cơ sở gần nhà. Do nhà xa nên sau mỗi ngày làm việc, Trung không về nhà mà xin ngủ nhờ tại nhà người bạn là anh Võ Đức Duy (trú tại số nhà 80/1 Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Ma Thuột). Chiều tối 15-1, Y Jon Ny đi uống rượu về và qua nhà anh Duy chơi. Tại đây, giữa Y Jon Ny và anh Trung xảy ra cãi vã, bực tức, Y Jon Ny về nhà lấy dao rồi quay lại đâm nhiều nhát vào đầu và mặt khiến Trung chết tại chỗ.
 
Gây án xong, Y Jon Ny mang dao đi rửa, đồng thời lục lấy trong túi nạn nhân số tiền 682.000 đồng rồi bỏ trốn sang Gia Lai, đến ngày 17-1 thì bị công an bắt giữ.


VÕ PHÚC

Tin cùng chuyên mục