Phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên và đồng phạm: Đề nghị y án sơ thẩm

Ngày 8-12, phiên tòa phúc thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TPHCM và Hà Nội sau khi kết thúc phiên thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan điểm về vụ án.

(SGGP).- Ngày 8-12, phiên tòa phúc thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TPHCM và Hà Nội sau khi kết thúc phiên thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan điểm về vụ án.

Theo đó, đại diện VKSNDTC nêu rõ, tất cả tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo đã được TAND TP Hà Nội xem xét hết trong phiên tòa sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm này, không bị cáo nào đưa ra được tình tiết gì mới. Do đó, đại diện VKSNDTC đề nghị HĐXX phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của cả 6 bị cáo. Đại diện VKSNDTC cũng chỉ rõ, quá trình xét hỏi trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Kiên luôn phủ nhận tất cả tội danh bị cấp tòa sơ thẩm quy kết. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và các lời khai tại phiên tòa cho thấy có đủ cơ sở để xác định bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã phạm vào các tội danh như TAND TP Hà Nội đã xác định.

Trước đó, trong bản án sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên tổng cộng 30 năm tù giam đối với  4 tội danh là: “Kinh doanh trái phép”, “Trốn thuế”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời bị áp dụng hình phạt bổ sung 75 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước và cấm đảm nhiệm các chức vụ trong ngân hàng trong thời hạn 5 năm. 5 bị cáo khác trong vụ án phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là Lý Xuân Hải 8 năm tù giam; Phạm Trung Cang 3 năm tù giam; Trịnh Kim Quang 4 năm tù giam; Lê Vũ Kỳ 5 năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù giam.

NGUYỄN QUỐC

>> “Bầu” Kiên cho rằng đầu tư cổ phiếu ACB không trái luật

- Xét xử phúc thẩm “bầu” Kiên và đồng phạm: Làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước

Tin cùng chuyên mục