Đắk Lắk: Đâm chết bạn, một học sinh lãnh án 11 năm tù

Ngày 25-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử Phan Chí Bằng (14 tuổi, ở xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) về tội giết người.
Đắk Lắk: Đâm chết bạn, một học sinh lãnh án 11 năm tù

(SGGPO).- Ngày 25-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử Phan Chí Bằng (14 tuổi, ở xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phan Chí Bằng và Lê Hoàng Đức (15 tuổi) là bạn học cùng khóa lớp 9 tại trường THCS Võ Thị Sáu (ở xã Hoà An, huyện Krông Pắk). Khoảng 9 giờ 30 ngày 3-11, Đức với Bằng đùa giỡn nhau trong giờ ra chơi rồi dẫn đến đánh nhau nhưng được bạn bè can ngăn. Bằng đi về lớp mình ngồi học, Đức chạy sang gây sự và dùng ghế nhựa đánh Bằng.

Bực tức, Bằng lấy con dao nhọn rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào ngực làm Đức gục ngã ở hành lang cầu thang.

Đức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bị tử vong do vết thương quá nặng. HĐXX đã tuyên phạt Bằng 11 năm tù và phải bồi thường cho gia đình Đức hơn 92 triệu đồng.

Đâm chết bạn, Bằng lãnh án 11 năm tù

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục