Mâu thuẫn đất đai, chém gia đình bên vợ

Ngày 27-2, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lê Hoàng Minh (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án 19 năm tù về tội "Giết người".

(SGGPO).- Ngày 27-2, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lê Hoàng Minh (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án 19 năm tù về tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Lê Hoàng Minh là em rể bà con chú bác với ông Bùi Văn Chảnh. Hai nhà ở cạnh nhau tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 10 năm trước, giữa hai gia đình phát sinh tranh chấp ranh đất ở nhưng chỉ đưa ra họ tộc bàn bạc chứ không đưa ra chính quyền địa phương giải quyết. Tuy nhiên, bị cáo Minh không đồng ý với cách giải quyết của họ tộc vì cho rằng họ tộc bên vợ bênh ông Chảnh, từ đó sinh ra thù tức trong lòng.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-7-2013, giật mình thức giấc giữa đêm khuya, nhớ lại sự việc tranh chấp, Minh nảy sinh ý định giết chết cả nhà ông Chảnh. Lập tức, Minh lấy cây búa dài khoảng 40 cm đi sang nhà ông Chảnh. Tại đây, Minh đuổi chém anh Bùi Thanh Nghĩa (con trai ông Chảnh) nhưng không trúng. Sau đó, Minh vào phòng ngủ, dùng búa chém liên tiếp vào vùng đầu bà Nguyễn Thị Phấn (vợ ông Chảnh) cho đến khi bà Phấn gục xuống. Không dừng lại ở đó, khi ông Chảnh nghe tiếng con trai tri hô, bước đến phòng ngủ của vợ thì bị Minh tiếp tục dùng búa chém nhiều nhát vào đầu khiến ông ngã gục. Đi lòng vòng khắp nhà tìm người nhà ông Chảnh để chém nhưng không gặp ai, lúc quay trở ra, Minh nhìn thấy ông Chảnh, bà Phấn đang bò ra khỏi nhà liền cầm búa chém tiếp vào vùng đầu, vào chân cho đến khi vợ chồng ông Chảnh bất tỉnh lần thứ hai.

Sau khi gây án, Minh cầm búa vào phòng ngủ của anh Nghĩa tử thủ. Nhận được tin báo, công an xã Nhị Mỹ xuống hiện trường yêu cầu Minh giao nộp búa và ra đầu thú nhưng Minh không chấp hành. Do vậy, lực lượng công an phải xông vào bắt giữ Minh. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, vợ chồng ông Chảnh thoát chết. Tuy nhiên, ông Chảnh phải chịu thương tật 27% vĩnh viễn và bà Phấn chịu thương tật 8% vĩnh viễn.

Tháng 12-2013, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hoàng Minh mức án 19 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không được tòa án cấp phúc thẩm chấp thuận.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục