Tử hình kẻ giết mẹ ném xác xuống giếng

Ngày 14-4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Dương (35 tuổi), trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) về tội “giết người”.

(SGGP).- Ngày 14-4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Dương (35 tuổi), trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 22-6-2013, sau khi uống rượu về, Dương vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà Lê Thị Cử (58 tuổi) để xin tiền. Thấy mẹ đã không cho tiền mà còn la mắng mình, Dương đi xuống bếp lấy con dao dài 29cm chém liên tiếp vào đầu, mặt mẹ mình. Thấy bà Cử vùng dậy bỏ chạy, Dương dùng sống dao đánh mạnh vào ống chân, khiến bà khuỵu xuống. Tiếp đó, Dương còn lấy một khúc gỗ tròn dài 95cm, đường kính 4,5cm đi vào phòng tiếp tục đánh cho đến khi bà Cử tử vong. Sau đó, Dương dùng bao tải, chăn, áo mưa quấn xác bà Cử thả xuống giếng phi tang. Vụ việc được phát hiện khi xác bà Cử phân hủy bốc mùi hôi thối.

Cũng tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Lê Thị Tuyết với mức 24 tháng tù cho hưởng án treo (do còn nuôi con nhỏ) về tội “che giấu tội phạm”. Bởi trong quá trình Dương giết chết bà Cử, Tuyết đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không khai báo, tố cáo. Khi Dương rao bán căn nhà bà Cử với giá 250 triệu đồng, Tuyết không can ngăn mà cùng Dương thực hiện.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục