Hà Tĩnh: Cháu giết bà ngoại dã man, lãnh án chung thân

(SGGP0).- Ngày 25-4, tại hội trường UBND xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành) 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và tù chung thân về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là tù chung thân.
Hà Tĩnh: Cháu giết bà ngoại dã man, lãnh án chung thân

(SGGP0).- Ngày 25-4, tại hội trường UBND xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành) 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và tù chung thân về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành)

Bị cáo Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành)

Đây là vụ án giết người dã man từng gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước trong những ngày đâu năm 2014. Vì vậy, ngay từ sáng sớm 25-4, hàng trăm người dân đã đến hội trường để chứng kiến theo dõi phiên tòa.

Được biết khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 10-1-2014, trên đường đi chơi về, Nguyễn Hữu Huynh phát hiện bà ngoại của mình là Nguyễn Thị Hồng (tên thường gọi là bà Phu, 81 tuổi, sống một mình cùng thôn Tân Vĩnh Cần) trên tai có đeo vàng đang mở cửa bếp đi ra ngoài khu vực vườn nhà.

Lúc này nảy sinh ý định giết người cướp tài sản, nên Nguyễn Hữu Huynh đã dùng cục bê tông nhảy vào đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu bà Hồng. Mặc dù bà Hồng đã cố kêu cứu nhưng do đêm khuya, trời mưa lạnh nên không ai hay biết. Huynh tiếp tục hành động cho đến khi bà Hồng gục chết ngay tại chỗ mới chịu dừng tay lại và giật luôn 2 hoa tai bằng vàng (có giá trị 3,4 triệu đồng) đem đi cất giấu. Sau đó Huynh đến nhà bạn ở gần đó ngủ nhờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Đến  sáng hôm sau Huynh vẫn bình thản quay trở lại hiện trường, giả vờ vật vã khóc thương thảm thiết khi biết tin bà Hồng bị sát hại.

Nhưng hành động mất  tính người của Huynh đã không thể qua mắt được các lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập Huynh lên làm việc, tại đây trước các bằng chứng không thể chối cãi, Huynh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dương Quang – Trần Hưng

Tin cùng chuyên mục