Giết người khi đi lễ hội, lãnh án 12 năm tù

Ngày 1-7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Hồ Văn Hà (18 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội danh “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 104 triệu đồng.

(SGGP).- Ngày 1-7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Hồ Văn Hà (18 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội danh “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 104 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 5-2-2014, Hà cùng nhóm bạn đi chơi lễ hội tại khu di tích lịch sử danh thắng chùa Hương Tích, thuộc địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Hà gặp một nhóm thanh niên gồm Đinh Xuân Hưng, Nguyễn Đắc Quân và Đinh Văn Khang (cùng 19 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Do có sự hiểu nhầm, Hà và nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn xô xát dẫn đến ẩu đả nhau. Khi bị Khang, Hưng, Quân đuổi đánh hội đồng, Hà bỏ chạy. Chạy được một đoạn, thấy bạn mình đang cầm trên tay một con dao dùng để gọt hoa quả, Hà giật lấy. Lúc này, Quân và Hưng vẫn nhảy vào đánh Hà, sau đó Hà đã dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người Hưng khiến bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Quân cũng bị đâm trọng thương.

DƯƠNG QUANG
 

Tin cùng chuyên mục