“Đại gia An Minh” nhận án chung thân

(SGGPO). - Ngày 8-7, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị can trong vụ án làm giả và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) giả ở huyện An Minh để lừa chiếm đoạt hơn 101 tỷ đồng tại các ngân hàng; lập dự án khu dân cư lừa đảo hơn 18,6 tỷ đồng của một số cá nhân.
“Đại gia An Minh” nhận án chung thân

(SGGPO). - Ngày 8-7, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị can trong vụ án làm giả và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) giả ở huyện An Minh để lừa chiếm đoạt hơn 101 tỷ đồng tại các ngân hàng; lập dự án khu dân cư lừa đảo hơn 18,6 tỷ đồng của một số cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Đông Hải trước vành móng ngựa.

Bị cáo Nguyễn Đông Hải trước vành móng ngựa.

Nguyễn Đông Hải (38 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tấn Hải Đăng ở thị trấn thứ 11, huyện An Minh), người từng có hảo danh “Đại gia An Minh” lãnh án tù chung thân. Ba cộng sự đắc lực của Hải là Dương Văn Giàu (39 tuổi, cán bộ Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện An Minh) lãnh 15 năm tù, Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi, cán bộ Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện An Minh) lãnh 7 năm tù và Nguyễn Văn Lượm (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh) nhận lãnh 2 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Kiên Giang, từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2011, Nguyễn Đăng Hải cùng Dương Văn Giàu, Nguyễn Hoàng Minh đã thực hiện nhiều hành vi gian dối làm giả và sử dụng 55 giấy chứng nhận QSDĐ để thế chấp vay vốn ở 6 ngân hàng rồi chiếm đoạt gần 101,6 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ và Kiên Giang cho vay nhiều nhất hơn 81,55 tỷ đồng; kế đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Kiên Giang cho vay 12,69 tỷ đồng. Trong số 55 giấy chứng nhận QSDĐ bất hợp pháp có 9 giấy có sự giúp đỡ của hai nguyên Phó chủ tịch UBND huyện An Minh là Nguyễn Văn Lượm và Hồ Như Thúy.

Ngoài ra, Hải còn được một số cơ quan, tổ chức, cá nhân “giúp đở” đầu tư dự án khu dân cư rồi phân lô bán nền (trên giấy), chiếm đoạt của 21 cá nhân hơn 18,6 tỷ đồng. Tổng cộng, Hải lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng.  Chỉ có “công” ký cho Hải một Giấy chứng nhận QSDĐ nên bà Hồ Như Thúy không bị truy tố, xét xử.

Tin, ảnh: TRỌNG NGHĨA 

Tin cùng chuyên mục