Vào tù vì đâm người vô cớ

Ngày 11-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Tú Anh (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 20 năm tù về tội "Giết người". Tham gia vụ án, Phan Văn Phong (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) lãnh 5 năm tù, Phan Tiến Thanh (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) lãnh 18 tháng tù, Phạm Ngọc Anh Tú (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) lãnh 12 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, hai bị cáo Thanh và Tú được hưởng án treo.
Vào tù vì đâm người vô cớ

(SGGPO).- Ngày 11-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Tú Anh (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 20 năm tù về tội "Giết người". Tham gia vụ án, Phan Văn Phong (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) lãnh 5 năm tù, Phan Tiến Thanh (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) lãnh 18 tháng tù, Phạm Ngọc Anh Tú (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) lãnh 12 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, hai bị cáo Thanh và Tú được hưởng án treo.

Vào tù vì đâm người vô cớ ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Vào chiều ngày 9-5-2012, anh Mai Văn Thành là tổ trưởng tổ may giày của Công ty Pouyen (trong KCN Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân) phát mì gói cho công nhân ăn thêm để làm tăng ca. Khi anh Thành đến phát cho N.T.K.C. một gói mì, C. yêu cầu anh Thành phát thêm một gói vì chiều hôm trước anh Thành quên phát cho C. Anh Thành cầm gói mì ném lên mặt bàn máy may của C. thì C. ném lại và chửi thề. Anh Thành cầm gói mì ném trả lại C. rồi đi phát mì cho những người khác.

Khi về nhà, C. kể việc này cho chồng là Phan Văn Phong biết. Chiều 12-5, Phong rủ thêm Phan Tiến Thanh (anh họ Phong), Trần Tú Anh và Phạm Ngọc Anh Tú (bạn của Phong) đến Công ty Pouyen tìm anh Thành đánh trả thù. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Thành đi ra cổng, dừng ở lề đường nghe điện thoại. Lập tức, Phong xông vào định đánh anh Thành thì bị một số người khác nhìn thấy, giữ tay lại. Phong cầm nón bảo hiểm đánh những người ngăn cản mình. Lúc này, anh Trương Ngọc Đức chạy vào can ngăn liền bị Anh vung con dao Thái Lan (mang theo sẵn bên người) đâm vào cổ. Bị mọi người vây quanh, Anh cầm dao chống trả để thoát thân, làm bị thương thêm một người khác. Sau đó, Tú chở Anh, Thanh chở Phong bỏ trốn. Hai ngày sau, bốn bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y, tuy anh Đức được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết nhưng bị tỷ lệ thương tật 97%.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục