Nguyên điều tra viên vụ án Năm Cam bị đề nghị 10 - 12 năm tù

(SGGP).- Ngày 14-7, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng, nguyên Trung tá, Điều tra viên cao cấp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo cáo trạng, năm 2002 trong quá trình được điều động tham gia chuyên án mang bí số Z.501 của Bộ Công an để điều tra băng nhóm tội phạm do trùm giang hồ Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu, Nguyễn Văn Nên, với tư cách Phó Trưởng phòng CSĐT Công an Tiền Giang cùng với Nguyễn Tuyến Dũng (cán bộ phòng CSĐT) đã lợi dụng việc được phân công tham gia điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tỉnh Bình Dương, nên đã tự ý nhân danh Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đứng ra giải quyết vụ tranh chấp đất đai 23.383m2 giữa vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu, ông Nguyễn Văn Cư với Công ty cổ phần Hưng Thịnh, do ông Bùi Mạnh Lân làm giám đốc (trong khi vụ này đang được TAND huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương thụ lý, giải quyết, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra). Mục đích của 2 bị cáo Nên và Dũng là nhằm giúp bà Thu, ông Cư lấy lại quyền sử dụng đất số đất trên, đồng thời chiếm dụng số tiền hơn 5,25 tỷ đồng do bà Thu, ông Cư nộp để trả lại cho Công ty cổ phần Hưng Thịnh bằng cách gửi tiết kiệm (từ năm 2003 - 2007) để hưởng lợi trên 1,2 tỷ đồng. Hành vi “chiếm dụng vốn” để gửi tiết kiệm hưởng lợi của bị cáo Nên, bị cáo Dũng đã gây thiệt hại đáng kể cho Công ty cổ phần Hưng Thịnh và vợ chồng bà Thu, ông Cư…

Trong phần luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị mức xử phạt đối với bị cáo Dũng 10-12 năm tù, với tội danh “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, đồng thời tịch thu hơn 1,2 tỷ đồng để xung vào công quỹ. Bị cáo Nên hiện đang điều trị bệnh tâm thần, nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hôm nay 15-7, HĐXX sẽ tuyên án.

ĐĂNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục