Cháu nói đùa, bị cậu đâm chết

Ngày 15-7, tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Cà Ron (40 tuổi), ngụ tại địa phương với mức án tù 18 năm tù giam về tội giết người.
Cháu nói đùa, bị cậu đâm chết

(SGGPO). - Ngày 15-7, tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Cà Ron (40 tuổi), ngụ tại địa phương với mức án tù 18 năm tù giam về tội giết người.

Cháu nói đùa, bị cậu đâm chết ảnh 1

Bị cáo Phạm Cà Ron đang nghe HĐXX tuyên án

Theo HĐXX, bị cáo Phạm Cà Ron là cậu bà con và chơi rất thân với Ngô Hoài Hận. Khoảng 18 giờ ngày 9-2-2014, Hận đến nhà Cà Ron chơi. Lúc này nhà Cà Ron có tổ chức nhậu. Tại đây, Ngô Hoài Hận nói đùa với những người uống rượu là xin thuốc lá nhưng Cà Ron không cho, lại cho những người khác. Hận lặp đi lặp lại nhiều lần nội dung trên. Do không hài lòng việc Hận nói đùa nên cả hai có lời qua tiếng lại, sau đó Cà Ron lấy dao đâm vào vùng ngực của Hận.

Nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. 

 Tin, ảnh: HỒNG NGỰ

Tin cùng chuyên mục