Tử hình kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang

(SGGPO).- Chiều 17-7, TAND TPHCM đã xét xử Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi giết chết người tình rồi đốt xác phi tang. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu mức án chung là tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Tử hình kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang

(SGGPO).- Chiều 17-7, TAND TPHCM đã xét xử Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi giết chết người tình rồi đốt xác phi tang. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu mức án chung là tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Lê Trung Hiếu tại phiên tòa.

Lê Trung Hiếu tại phiên tòa.

Từ năm 2012, Lê Trung Hiếu chung sống như người tình với chị T.T.M.H. tại KP4 phường An Phú Đông quận 12. Qua thời gian chung sống, thấy Hiếu không có tình cảm thật sự mà chỉ lợi dụng về mặt tài chính. Do chị H. có lời lẽ xúc phạm Hiếu trước mặt bạn bè và có ý muốn chia tay nên Hiếu nảy sinh ý định giết chết chị H.

Vào chiều 31-1-2013, Hiếu hòa một viên thuốc diệt chuột vào chung với thuốc điều trị bệnh tiêu hóa rồi đưa cho chị H. uống. Lúc này, bạn chị H. đến nhà chơi, thấy chị H. có vẻ mệt, nói chuyện không minh mẫn. Nhưng khi bạn chị H. hỏi thì Hiếu nói chị Hạnh bị say rượu nên mệt, rồi giục bạn chị H. ra về. Sau đó, Hiếu khóa cửa nhà, bỏ về nhà cha mẹ ruột ở quận Gò Vấp.

Sáng hôm sau, Hiếu quay lại nhà chị H. Thấy chị H. đã chết, Hiếu tháo hết nữ trang chị đang đeo (gồm 2 chiếc bông tai bằng vàng 18K, 1 sợi dây chuyền bằng vàng 18K và mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch, 1 bộ vòng ximen 9 chiếc bằng vàng 18K, 1 nhẫn bằng vàng 18K), lấy chiếc đồng hồ mạ vàng, điện thoại di động, chiếc xe gắn máy của chị H. rồi đi uống cà phê. Sau đó, Hiếu vào nhà nghỉ với bạn gái cũ.

Tối cùng ngày, Hiếu quay về, bỏ xác chị H. vào bao ni lông và bao bố, rồi chở đến khu vực bãi đất trống thuộc KP5 phường Hòa Phú TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Tại đây, Hiếu đổ xăng lên bao đựng xác chị H., châm lửa đốt. Đến ngày 4-2-2013, con gái chị H. đọc báo trên mạng Internet thấy tin một xác nạn nhân nữ bị chết cháy nên đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo. Qua phân tích gen (ADN) cho thấy tử thi trong vụ đốt xác tại bãi đất trống thuộc KP5 phường Hòa Phú TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương là chị H.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định Hiếu là thủ phạm của vụ án. Tổng giá trị tài sản Hiếu chiếm đoạt của chị H. là 125,5 triệu đồng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục