Tạt axít người tình, lãnh án tù chung thân

Chu cấp tiền cho người tình tiêu xài nên khi nghi ngờ bị phản bội Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang) lạnh lùng ra tay tạt axít khiến người tình tử vong. Nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, tòa án hai cấp quyết định tuyên phạt Vũ mức án tù chung thân.
Tạt axít người tình, lãnh án tù chung thân

(SGGPO).- Chu cấp tiền cho người tình tiêu xài nên khi nghi ngờ bị phản bội Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang) lạnh lùng ra tay tạt axít khiến người tình tử vong. Nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, tòa án hai cấp quyết định tuyên phạt Vũ mức án tù chung thân.

Đầu năm 2012, Nguyễn Hoàng Vũ và chị N.T.B.N. quen biết, chung sống với nhau như vợ chồng.

Trong quá trình chung sống,Vũ cung cấp tiền bạc cho chị N. tiêu xài. Nhưng đến tháng 7-2012, Vũ phát hiện mình bị “cắm sừng” nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Vũ nảy sinh ý định tàn ác nên đã mua sẵn một lít axít sulfuric đậm đặc.

Tối 20-9-2013, Vũ gặp chị N. tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, ép chị N. dừng xe bên đường, đậu song song với xe của Vũ, rồi cầm chiếc ca nhựa bên trong có một lít axít tạt vào người chị N. Sau khi gây án, Vũ thản nhiên bỏ đi, bỏ mặc chị N. nằm quằn quại bên đường. Dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng do vết bỏng quá nặng, ngày hôm sau chị N. tử vong.

Tạt axít người tình, lãnh án tù chung thân ảnh 1

Tạt axít người tình vì ghen, Nguyễn Hoàng Vũ lãnh án tù chung thân

Tháng 4-2014, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Nguyễn Hoàng Vũ mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Sau phiên xử, bị cáo Vũ làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21-7-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, hành động dã man tàn ác; bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là không nặng, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do vậy, hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Hoàng Vũ về tội “Giết người” với mức án tù chung thân.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục